Thời sự

Thời tiết ngày 1/3/2018: Hà Nội sáng sương mù, trưa chiều nắng rực rỡ

01/03/2018, 08:06

Hôm nay 1/3, HN và các tỉnh Bắc Bộ mưa rải rác, sương mù sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, có nơi 35 độ.

tuan-cuoi-thang-11-bac-bo-duy-tri-nang-am

Hôm nay 1/3, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa rải rác, sương mù sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, có nơi 35 độ. Ảnh minh hoạ

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 1/3, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù vào sáng sớm. Đến trưa trời hửng nắng nhanh, nền nhiệt cao hơn khoảng 3 độ so với hôm qua, lên mức 24-27 độ C. Đêm chỉ còn se lạnh 18-21 độ.

Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ, ban ngày có nắng từ sớm, nền nhiệt phổ biến 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc nắng 28-31 độ. Sở dĩ miền Bắc tăng nhiệt nhanh do gió Đông Nam ẩm suy yếu dần, trong khi vùng thấp phía Tây phát triển mở rộng. Đợt nắng ấm áp này sẽ còn kéo dài trong vòng 5-6 ngày tới. Cao nhất tại Tây Bắc có thể lên mức 34-35 độ C.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết hôm nay 1/3 chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.,Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, phía Nam có nơi 30 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.