Xã hội

Thời tiết ngày 13/4: Bắc Bộ trở lạnh, miền Trung mưa đá

13/04/2017, 05:55

Tin tức thời tiết ngày13/4: Bắc Bộ sáng sớm có mưa, Trung Bộ cảnh báo có mưa dông kèm tố lốc, mưa đá.

Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh phunutoday

Tin tức thời tiết ngày 13/4: Bắc Bộ sáng sớm có mưa, Trung Bộ cảnh báo có mưa dông kèm tố lốc.

Thời tiết mới nhất ngày 13/4/2017 các tỉnh trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết hôm nay (13/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng sớm ngày hôm nay (13/4) ở Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa dông. Từ trưa, chiều 13/4 thời tiết phổ biến là không mưa, nhiệt độ dao động từ 22-26 độ C.

Riêng khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Nam cảnh báo có mưa dông, tố lốc, mưa đá. Nhiệt độ từ 24 - 28 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 13/4/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng Đồng Bằng đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi trên 35 độ C.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.