Thời sự

Thời tiết ngày 15/5/2018: Hà Nội trưa cực nóng, chiều tối mưa rải rác

15/05/2018, 08:08
image

Hôm nay 15/5/2018, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng trưa nắng nóng oi bức, chiều tối có khả năng mưa dông.

Anh-huong-cua-thoi-tiet-nang-nong-voi-nguoi-mac-be

Hôm nay 15/5/2018, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng trưa sẽ chịu cái nóng oi bức lên tới 36 độ, chiều tối có khả năng mưa dông. Ảnh minh hoạ

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 15/5, người dân khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ phải hứng chịu cái nóng oi bức khi nắng lên mạnh, nhiệt độ lúc 13h sẽ đồng loạt ở mức 33-36 độ C.

Trong hôm nay, khi vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh cộng thêm hiệu ứng phơn, nắng nóng sẽ mở rộng khắp miền Bắc và khu vực từ Thanh Hoá – Phú Yên, nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ, có điểm gay gắt trên 38 độ, nóng nhất trong khoảng từ 12-16h. 

Tại Hà Nội, cao nhất hôm nay cũng lên 36 độ, tăng 2 độ so với hôm qua và sẽ tiếp tục tăng lên 37 độ trong ngày mai, sau đó duy trì mức nhiệt này đến tận đầu tuần tới., Đây là đợt nắng nóng kéo dài đầu tiên ở miền Bắc, dự kiến sẽ kết thúc sau ngày 20 ở Bắc Bộ và ngày 21/5 ở Trung Bộ.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 15/5/2018:

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 29 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 đến 37 độ, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng 29-32 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ./.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.