Thời sự

Thời tiết ngày 16/3/2018: Hà Nội sáng sớm sương mù, đêm mưa dông

16/03/2018, 06:17

Hôm nay 16/3, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, tối và đêm có mưa dông rải rác.

bac-bo-mua-phun-va-suong-mu-tgey-1483837842559-0-0

Hôm nay 16/3, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, tối và đêm có mưa dông rải rác. Ảnh minh hoạ

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 16/3, do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu, biến đổi ở khu vực vịnh Bắc Bộ nên đã xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.

Toàn miền Bắc trời ấm áp, các tỉnh Đông Bắc Bộ tăng thêm khoảng 2 độ, cao nhất tại Hà Nội lên mức 28 độ, các tỉnh còn lại phổ biến 26-29 độ C, riêng các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu nắng trên 30 độ. Về đêm, toàn miền se lạnh 18-21 độ C, riêng các tỉnh vùng núi cao rét 14-17 độ. 

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 16/3/2018:

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Hà Nội, nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.