Thời sự

Thời tiết ngày 17/3/2018: Hà Nội sáng sớm mưa dông, trưa chiều hửng nắng

17/03/2018, 06:57

Hôm nay 17/3, Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa rào, dông rải rác, trưa chiều hửng nắng.

mua-nho

Hôm nay 17/3, Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa rào, dông rải rác, trưa chiều hửng nắng. Ảnh minh hoạ

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 17/3, tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ban ngày có nắng, tuy nhiên đến chiều tối nhiều khả năng mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 15  - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng sớm nay sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 – 22 độ, cao nhất từ 23 – 26 độ.

Tại Hà Nội, sáng nay dự báo có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, cao nhất từ 23 – 26 độ.

Xem thêm video:

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/3/2018:

Phía Tây Bắc Bộ. Mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên độ C.

Phía Đông Bắc Bộ. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C. 

Tây Nguyên. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.