Xã hội

Thời tiết ngày 18/3/2018: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

18/03/2018, 06:46

Miền Bắc có mưa nhỏ và âm u trong 2 ngày tới, sau đó đến gần giữa tuần sẽ đón không khí lạnh...

1.1

Thời tiết ngày 18/3/2018: Miền Bắc có mưa nhỏ và âm u trong 2 ngày tới, sau đó đến gần giữa tuần sẽ đón không khí lạnh, trời chuyển rét - Ảnh minh họa

Tin tức thời tiết ngày 18/3 các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 18/3, khắp vùng núi và trung du phía Bắc đều có mưa rào và dông, một số nơi có mưa to cục bộ. Trong cơn dông có khả năng đi kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sáng sớm nay có sương mù, trời có mưa nhỏ, mưa phùn.

Nhiệt độ cao nhất toàn miền Bắc hôm nay phổ biến 23-27 độ C, Hà Nội ấm 26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Về đêm, toàn miền se lạnh 18-22 độ C.

Hình thái này sẽ còn tiếp diễn đến hết ngày mai. Sang đến ngày mai (19/3), trời tạnh ráo nhưng nhiệt độ không tăng thêm, sau đó từ ngày 21/3, miền Bắc đón không khí lạnh khiến trời chuyển rét, thấp nhất tại Hà Nội về đêm có thể xuống 13-15 độ, ngày rét 21-23 độ C.

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/3/2018:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ, khu Tây Bắc có nơi 28 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ, có nơi trên 31 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 26oC

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.