Xã hội

Thời tiết ngày 18/4: Áp thấp suy yếu, Bắc Bộ nguy cơ tố lốc

18/04/2017, 05:32

Dự báo thời tiết 18/4: Các tỉnh miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

234856baoxaydung_40

Tin thời tiết mới nhất ngày 18/4: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Bắc Bộ có mưa dông, nguy cơ tố lốc, mưa đá (Ảnh minh họa)

Theo tin tức thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, vào lúc 19h ngày 17/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 18/4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 7-8, biển động) từ vĩ tuyến 12,5 đến 18,00N, phía Đông kinh tuyến 113,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

imageresize

Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư)

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 18/4/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.