Xã hội

Thời tiết ngày 20/3: Bắc Bộ sáng có sương mù, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

20/03/2019, 07:23

Hà Nội không khí lạnh tiếp tục gây mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

img
Thời tiết ngày 20/3: Bắc Bộ sáng có sương mù, Nam bộ nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục gây mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét tại khu vực Bắc Bộ và Hà Nội. Tuy nhiên, nhiệt độ ở các tỉnh thành phía Bắc đã tăng nhẹ so với hôm qua 19/3.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32, có nơi trên 32 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m dịch chuyển dần sang phía Đông nên trong ngày 20/3 ở phía Đông Bắc Bộ còn có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ . Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ từ 21 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 35 - 94%. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 35 độ C.

Trong khi đó Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.