Thời sự

Thời tiết ngày 20/4/2018: Bắc Bộ mưa dông, nguy cơ mưa đá, tố lốc

20/04/2018, 06:30
image

Hôm nay 20/4, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chiều tối sẽ có mưa dông, đề phòng tố lốc, mưa đá.

 

bac-bo-mua-dong

Hôm nay 20/4, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chiều tối sẽ có mưa dông, đề phòng tố lốc, mưa đá. (Ảnh minh hoạ)

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, do yếu tố gây mưa đang hoạt động mạnh tại Tây Bắc Bộ, chiều tối nay sẽ tới toàn khu vực Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc và Hà Nội sẽ có mưa dông, trong cơn dông đề phòng mưa đá, tố lốc.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 28 độ, các nơi khác phổ biến 27-29 độ C. Trong ngày mai, Hà Nội sẽ tăng nhiệt lên 30 độ C và đến thứ 2 tuần sau đạt 32 độ.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 20/4/2018:

Phía Tây Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31, có nơi trên 32 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ; phía nam trên 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 93%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 94%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C

Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.