Xã hội

Thời tiết ngày 24/10/2017: Miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

24/10/2017, 07:54

Hôm nay (24/10), trời hửng nắng nhiều hơn, nhiệt độ nhích thêm 1-2 độ C so với ngày đầu tuần.

du-bao-thoi-tiet-ngay-mai2410

Thời tiết ngày 24/10/2017: Miền Bắc nhiệt độ tăng, trời hửng nắng

Tin tức thời tiết mới nhất hôm nay 24/10/2017: Trong ngày hôm qua, những sóng lạnh yếu được tăng cường xuống miền Bắc khiến trời âm u, se lạnh. Tuy nhiên, sang hôm nay, trời sẽ hửng nắng nhiều hơn, nhiệt độ nhích thêm 1-2 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất đạt 27-28 độ C. Tuy nhiên đêm và sáng sớm trời lạnh 20-21 độ, có lúc 18-19 độ C. 

Khu vực Tây Bắc như TP Lào Cai nhiệt độ ban ngày dao động mức 23-25 độ C, riêng Sa Pa ban ngày không quá 16 độ, ban đêm rét 14 độ. Tại TP Lai Châu 22 độ, TP Yên Bái 25 độ C; ban đêm nhiệt độ xuống còn 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ Phía bắc 24 - 27, phía nam 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.