Xã hội

Thời tiết ngày 2/6 tiếp diễn nắng nóng như thiêu đốt

01/06/2017, 21:05

Ngày mai 2/6, Bắc Bộ và khu vực Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi 39 độ C.

3_7_1335264586_14_1335260681-tranh-nang-14

Ngày mai 2/6, Bắc Bộ và khu vực Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi 39 độ C. Ảnh minh họa

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 1/6, thời tiết nắng nóng đã lan rộng khắp miền Bắc với nền nhiệt dao động từ 35 tới 38 độ C. Có thể dễ dàng cảm nhận sức nóng và không khí ngột ngạt khi di chuyển ngoài trời.

Dự báo ngày mai 2/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 tới 39 độ C, hoặc cao hơn.

Riêng khu vực Hà Nội ngày mai 2/6, giữa trưa có thời điểm nhiệt độ đạt ngưỡng 38, gần 39 độ C.

Thời tiết nắng nóng sẽ khiến cơ thể ra mồ hôi nhiều hơn nên dĩ nhiên bạn cần uống nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất. Kể cả ngồi điều hòa thì bạn vẫn cần uống nhiều nước vì điều hòa khiến da khô, cơ thể háo nước. Bạn cần lưu ý khi ngồi trong điều hòa lâu không nên ra ngoài trời nắng nóng ngay bởi sẽ khiến cơ thể bị sốc nhiệt đột ngột, gây nên tình trạng choáng váng, thậm chí là bị ngất.

Ngoài ra, để hạ nhiệt cho cơ thể, bạn lưu ý mặc đồ nhẹ, rộng, như vải chất lanh, cotton để dễ thấm, thoát mồ hôi. Tuy nhiên, cần lưu ý chọn loại vải phù hợp vì một vài loại chất liệu mỏng không đủ khả năng bảo vệ da khỏi tia tử ngoại. Cần tránh quần áo màu tối, dày vì chất liệu dạng này có thể hấp thụ nhiệt.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 2/6/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 87%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39oC, có nơi trên 39 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 47 - 84%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, Đà Nẵng đến Phú Yên 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 86%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.