Xã hội

Thời tiết ngày 26/6: Hà Nội nắng gay gắt trong ngày thứ 2 thi THPT Quốc gia

26/06/2019, 06:44

Hôm nay (26/6) - ngày thứ 2 thi THPT Quốc gia, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng gay gắt, chỉ số tia UV ở mức cao.

img
Thời tiết ngày 26/6: Hà Nội nắng gay gắt trong ngày thứ 2 thi THPT Quốc gia

Theo nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh, nắng nóng hôm nay mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Hà Nội trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài 4-5 ngày tới. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hôm nay chỉ số tia UV ở Hà Nội, Đà Nẵng có giá trị từ 7-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Rủi ro thiên tai do nắng nóng ở Bắc Bộ ở cấp 1, Trung Bộ cấp 2.

Bản tin dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 26/6:

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 52-94%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ; cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-93%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 33-36 độ, phía Bắc 36-39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 31-34 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.