Xã hội

Thời tiết ngày 28/9/2017: Giữa Thu, miền Bắc vẫn nắng gắt 35 độ C

28/09/2017, 07:27

Hôm nay 28/9, dù đã giữa mùa Thu nhưng Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc vẫn nắng nóng tới 35 độ C.

nang-nong

Hôm nay 28/9, Hà Nội vẫn nắng nóng tới 35 độ C. Ảnh minh họa

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay thời tiết tại khu vực Bắc Bộ lại tiếp tục ở đà tăng nhiệt, trở thành khu vực oi nóng nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 35 độ C.

Trời có nắng từ sớm đến chiều. Hà Nội và Hà Giang là 2 khu vực nóng nhất, chạm mức 35 độ. Các nơi còn lại phổ biến 33-34 độ C.

Trong khi trời nắng, có nơi xảy ra mưa nhỏ, mưa vừa, nguyên nhân là do gió Đông Nam ẩm hoạt động không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Và cùng nằm trên đường đi của gió ẩm nhưng có những nơi hội tụ ẩm nhiều, có nơi lại hội tụ ít đã tạo ra sự thất thường.

Khu vực miền Trung, dọc khắp Thanh Hoá - Bình Thuận có nhiệt độ khá tương đồng. Cao nhất trong ngày ở mức 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 28/9/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độC.

Thanh Hóa tới Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C. 

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.