Xã hội

Thời tiết ngày 29/3: Sáng mưa, chiều nắng

28/03/2017, 23:22
image

Thời tiết ngày 29/3, thời tiết thay đổi, sáng sớm mưa dông trên cả nước, trưa chiều trời nắng.

148511376059246-am-ap-mua-dong-0720

Thời tiết 29/3: Sáng sớm mưa rào trên cả nước

Thời tiết ngày 29/3: Sáng mưa, chiều nắng:

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết 29/3, Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Nam Bộ ngày 29/3 mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, dông sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước

Thời tiết Thủ đô Hà Nội ngày 29/3: Mây thay đổi, sáng có mưa rào, trưa chiều trời nắng. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 - 24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Xem thêm video:

Thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ , có nơi trên 23 độ C.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía nam 29 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 29/3: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.