Xã hội

Thời tiết ngày 31/10/2017: Hà Nội lạnh 16 độ, vùng núi rét 6 độ

31/10/2017, 08:04

Hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm nhẹ so với ngày 30/10.

thuong-truong-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-31-10

Thời tiết ngày 31/10/2017: Hà Nội lạnh 16 độ, vùng núi rét 6 độ

Tin tức thời tiết mới nhất ngày 31/10/2017: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, duy trì thời tiết nắng hanh, độ ẩm thấp nhất xuống còn 45%. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đông Bắc Bộ ở mức 24-27 độ C, thấp hơn hôm qua khoảng 1 độ C; ban đêm nhiệt độ tiếp tục giảm, chỉ còn 16-19 độ C, vùng núi 12-15 độ, đặc biệt tại vùng núi cao rét 6-7 độ.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ trời nhiều nắng hơn, nhiệt độ ban ngày ở mức 25-28 độ, ban đêm phổ biến 16-19 độ, có nơi dưới 14.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của cả không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, gây mưa và dông, có nơi mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 24-29 độ C; thấp nhất 18-21 độ C. 

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng gần nhất của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Theo đó, từ đêm nay (31/10) đến hết ngày 02/11, ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  24 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa; phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 44 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  25 – 27 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.