Xã hội

Thời tiết ngày 7/3/2018: Đón không khí lạnh, Hà Nội giảm mấy độ?

07/03/2018, 07:01

Hôm nay 7/3, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đón không khí lạnh tràn về, sáng sớm có mưa rải rác, đêm lạnh.

1488755261_du-bao-thoi-tiet-ngay-6-3

Hôm nay 7/3, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đón không khí lạnh tràn về, sáng sớm có mưa rải rác, đêm lạnh có nơi dưới 10 độ C. Ảnh minh hoạ

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất: từ sáng nay 7/3, nền nhiệt tại Bắc Bộ và Hà Nội đã giảm một cách rõ rệt, bắt đầu từ chiều tối, miền Bắc chuyển mưa dông, sau đó mở rộng ra Thanh Hoá -  Hà Tĩnh, đến gần sáng 8/3, lan đến Quảng Ngãi. Đêm nay trời trở rét, các tỉnh Đông Bắc xuống 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Hà Nội từ tối nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Sang đến ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ ở mức 19-20 độ C, giảm 9 độ, đêm rét 15-16 độ C.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 7/3/2018:

Các tỉnh Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 44 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, chiều tối 7/3 vùng núi có mưa rào và dông rải rác; vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C, cao nhất 27 - 29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ .C

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.