Thời sự

Thời tiết ngày 9/3/2018: Hà Nội trưa chiều hửng nắng, đêm rét 13 độ

09/03/2018, 07:04

Hôm nay 9/3, Hà Nội không mưa, trưa hửng nắng, chiếu tối và đêm lạnh, có lúc xuống 13 độ C.

HN-Hang-nghin-nguoi-bat-chap-ret-dam-do-ve-Nhat-Ta

Hôm nay 9/3, Hà Nội không mưa, trưa hửng nắng, chiếu tối và đêm lạnh, có lúc xuống 13 độ C. Ảnh minh hoạ

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 9/3, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ hạ trung bình từ 6-10 độ, cao nhất trong ngày phổ biến 19-22 độ, cá biệt tại TP. Sơn La giảm đến 14 độ, từ 29 xuống 15 độ, TP Lạng Sơn 15 độ, trời rét. Các tỉnh đồng bằng giảm xuống còn 13-16 độ, vùng núi rét 9-12 độ, vùng núi cao cao dưới 9 độ.

Tuy nhiên do là không khí lạnh cuối mùa nên sẽ không kéo dài, ngay ngày hôm nay, người dân khắp miền Bắc sẽ thấy ấm áp hơn khi nhiệt độ tăng thêm khoảng 3 độ, trưa chiều hửng nắng, cao nhất tại Hà Nội lên mức 23 độ C, sau đó sẽ tiếp tục tăng thêm 1 độ nữa vào cuối tuần, các khu vực còn lại ở phổ biến 19-22 độ C.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 9/3/2018:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C; cao nhất 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C, vùng núi 17 - 20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm 65 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, cao nhất 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, cao nhất 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; phía nam 22 - 25 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm 8/3 và chiều tối 9/3 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm 8/3 và chiều tối 9/3 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.