Thế giới

Thông cầu dây văng cao nhất thế giới, tương đương nhà 200 tầng

30/12/2016, 07:25
image

Ngày 29/12, Trung Quốc chính thức thông cầu cao nhất thế giới tại tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam nước này.

2

Cận cảnh cây cầu dây văng cao nhất thế giới.

Ngày 29/12, Trung Quốc chính thức thông cầu cao nhất thế giới tại tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam nước này, theo CCTV.

Cây cầu cao nhất thế giới mang tên Beipanjiang, bắc qua khu vực đồi núi hiểm trở và sông Sidu. Cầu dài 1.341m, cao 565m so với thung lũng Baipanjiang, tương đương tòa nhà 200 tầng. Cầu nối hai tỉnh miền núi Quý Châu và Vân Nam, giúp cắt giảm thời gian hành trình xuống 1,5 giờ so với 5 giờ như trước đây. Cầu Beipanjiang mang hy vọng kết nối hạ tầng và thu hút đầu tư kinh tế.

Cây cầu này là một phần trong đường cao tốc mở rộng nối TP Hàng Châu, ở tỉnh Triết Giang với TP Ruili, tỉnh Vân Nam. Dự án xây dựng cầu dây văng đồ sộ được bắt đầu từ năm 2013, trị giá khoảng 1 tỷ NDT (tương đương 143 triệu USD).

Các chuyên gia cho biết, thành công của cây cầu phản ánh trình độ kỹ thuật cao trong xây dựng cầu đường của Trung Quốc. Cầu được xây ở độ cao tương đương tòa nhà 200 tầng, nên công tác xây dựng ảnh hưởng vì gió, đòi hỏi độ chính xác cao - CCTV dẫn lời một chuyên gia cho biết.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.