Xã hội

Có cầu hơn 300 tỷ, người dân hai bờ sông Kinh Môn không còn cảnh đợi đò

30/06/2020, 10:19

Cầu Mây hoàn thành theo đúng tiến độ góp phần tăng thêm sự kết nối, giao lưu phát triển kinh tế-xã hội giữa các địa phương trong tỉnh Hải Dương.

img
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng các đại biểu cắt băng tại lễ thông cầu Mây

Sáng 30/6, tỉnh Hải Dương tổ chức lễ thông cầu Mây nối giữa các địa phương của thị xã Kinh Môn và vùng lân cận. Đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương và hàng nghìn người dân hai bờ sông Kinh Môn đã có mặt để chứng kiến thời khắc lịch sử khi cầu Mây chính thức thông xe để thay thế cho phà Tuần Mây đã hoạt động hàng chục năm qua.

img
Hàng nghìn người dân ở hai bên bờ sông Kinh Môn đã có mặt để chứng kiến lễ thông cầu

Sau hơn 11 tháng thi công, vượt qua một số khó khăn, đặc biệt vào dịp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đến nay công trình cầu Mây đã hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ.

img
Có được cây cầu là sự ước mong của bao thế hệ người dân hai bờ sông Kinh Môn nên họ không giấu nổi niềm hạnh phúc

Dự án cầu Mây - đường tỉnh 389 có tổng mức đầu tư gần 345 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Theo thiết kế, cầu Mây có chiều dài 694m, rộng 12m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,26 km, quy mô cấp 3 đồng bằng, mặt đường rộng 11 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

img
Theo thiết kế, cầu Mây có chiều dài 694m, rộng 12m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,26 km, quy mô cấp 3 đồng bằng

Đây là dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình được xây dựng tại vị trí bến phà Tuần Mây hiện nay nối xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn với xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương cho biết, công trình cầu Mây sử dụng ngân sách tỉnh nên người dân tự do đi lại, không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

img
Cầu Mây được đưa vào hoạt động, những chuyến phà Tuần Mây cuối cùng cũng sẽ dừng phục vụ người dân trong sáng 30/6

Bà Sái Thị Yến, Bí thư Thị ủy Kinh Môn cho biết, dự án cầu Mây được đưa vào sử dụng sẽ là động lực phát triển mới cho thị xã. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thị xã khai thác thế mạnh về dịch vụ, du lịch, thương mại. Cuộc sống của người dân vốn bao đời bị chia cắt bởi sông nước sẽ thay đổi theo hướng tích cực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.