Giao thông

Thông hầm thứ 2 đèo Cổ Mã

03/11/2014, 07:55

Chiều 2/11, ống hầm thứ 2 đèo Cổ Mã, thuộc dự án hầm đường bộ đèo Cả đã được chính thức xuyên thông.Trước đó, ống hầm thứ nhất cũng được xuyên thông vào ngày 17/10.

Cửa hầm đèo Cổ Mã
Cửa hầm đèo Cổ Mã

Hầm Cổ Mã do Công ty cổ phần Sông Đà 10 thi công, được khởi công từ tháng 4/2014. Dự kiến sẽ được hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2015.

Hầm Cổ Mã nằm trong dự án hầm đường bộ đèo Cả có tổng chiều dài 13,4km nằm trên QL1 nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, có điểm đầu tại Km 1353+500, điểm cuối tại Km 1374+525. Trong đó, hầm đèo Cả dài 3.900m; hầm Cổ Mã dài 500m; đường dẫn và các cầu trên tuyến dài 9km.

Công trình gồm bốn làn xe (mỗi làn rộng 3,75m), được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729-1997, tầm nhìn khai thác chiến lược đến năm 2030. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 15.603 tỷ đồng. Công trình chịu được trọng tải lớn và an toàn cho các loại xe lưu thông. Sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ rút ngắn ½ quãng đường và thời gian giảm ¼ so với qua đèo như hiện nay..

Theo kế hoạch toàn bộ dự án hầm đường bộ đèo Cả sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016, đầu năm 2017.

Lam Trình

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.