Trong nước

Thống kê “bá đạo” của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

03/05/2018, 14:54

ĐT Việt Nam đã giành 34 chiến thắng, ghi tới 144 bàn vào lưới các đối thủ ở bảng B AFF Cup 2018.

viet-nam2

Thống kê “bá đạo” của Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2018

Chiều qua, BTC AFF Cup 2018 đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B gặp Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào. Đây là bảng đấu khá dễ thở cho đội tuyển Việt Nam. Điều đó được thể hiện rõ qua các con số thống kê.

Trong quá khứ, Việt Nam đã gặp Malaysia 16 trận, giành thắng lợi 9 trận, hai đội hòa nhau 2 lần và các cầu thủ áo đỏ để thua 5 trận. Đội tuyển của chúng ta đã ghi 20 bàn thắng vào lưới đối thủ này và phải nhận 17 bàn thua.

Đội tuyển Việt Nam đã gặp Myanmar 10 lần, thắng 7 trận, hòa 2 và thua 1 trận. Chúng ta đã ghi vào lưới đối thủ này 34 và chỉ phải nhận 10 bàn thua. Trong khi đó Việt Nam bất bại trước Campuchia khi giành 9 chiến thắng, 2 trận hòa trong 11 lần đụng độ. Các cầu thủ áo đỏ đã ghi tới 46 bàn thắng vào lưới đội bóng láng giềng, nhận 11 bàn thua.

Với Lào, thành tích của ĐTVN còn ấn tượng hơn: 9 chiến thắng và 1 lần bị chia điểm trong 10 lần đối đầu, ghi 44 bàn, để thủng lưới 3 bàn. Tổng cộng, ĐT Việt Nam đã giành 34 chiến thắng, ghi tới 144 bàn vào lưới các đối thủ ở bảng B AFF Cup 2018.

Có thể thấy Malaysia là đối thủ đáng kể nhất của đội tuyển Việt Nam. Trung bình mỗi trận gặp Malaysia, ĐTVN để lọt lưới hơn 1 bàn. Malaysia cũng từng có những chiến thắng sốc như 4-2 ngay tại Mỹ Đình khiến đội tuyển Việt Nam bị loại tức tưởi dù thắng 2-1 ở lượt đi. Vì vậy, các cầu thủ áo đỏ không thể chủ quan trước đối thủ này.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.