World Cup 2022

Thống kê "choáng váng" về đội tuyển Việt Nam sau trận thua Oman

13/10/2021, 07:00
image

Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận tới 6 quả phạt đền tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong trận thua 1-3 trước Oman đêm 12/10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục để lại những tiếc nuối.

img

Tình huống Tấn Tài bị thổi phạt ở đầu hiệp 1

Dù vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Tiến Linh và có thế trận không hề tệ nhưng những sai sót nơi hàng thủ khiến đoàn quân dưới quyền thầy Park phải trả giá.

Đáng chú ý, có tới hai lần hậu vệ áo trắng (Tấn Tài, Duy Mạnh) bị thổi phạt trong vòng cấm vì dùng tay tác động vào đối phương.

Tuy Oman chỉ thực hiện thành công một quả 11m của Salah nhưng chừng đó là quá đủ để khiến Việt Nam sụp đổ. Al Khadi, Al Sabhi là hai cái tên còn lại ghi bàn cho đội chủ nhà.

Với 2 quả penalty phải chịu ở trận đấu trên, tuyển Việt Nam đã nhận tổng cộng 6 quả phạt đền kể từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trước đó, Việt Nam từng bị thổi phạt đền ở các trận gặp Thái Lan, Malaysia, UAE (vòng loại 2) và Ả Rập Xê Út (vòng loại 3).

Số lần bị thổi phạt 11m của Việt Nam tính ra nhiều hơn tất cả 5 đội bảng B cộng lại.

Nhật Bản, Oman và Ả Rập Xê Út đều mới 1 lần chịu 11m trong khi Trung Quốc và Australia vẫn “trắng án”.

Trở lại với tuyển Việt Nam, trận thua Oman khiến đoàn quân của ông Park Hang-seo vẫn tay trắng và xếp cuối bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong tháng 11, nhà vô địch Đông Nam Á còn hai trận đấu với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út.

Cơ hội để thầy trò ông Park giành điểm trong hai trận này là rất nhỏ.

Video Oman 3-1 Việt Nam (nguồn FPT Play):

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.