World Cup 2022

Thống kê khó tin sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út

03/09/2021, 21:05
image

Đội tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất 1 pha dứt điểm trúng đích khi đối đầu Ả Rập Xê Út.

Trận thua 1-3 của đội tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út trong ngày ra quân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng nếu không mất người và bị thổi phạt đền oan ở đầu hiệp 2, đội bóng áo đỏ có thể sẽ giành ít nhất 1 điểm.

img

Ả Rập Xê Út có 90 phút vượt trội tuyển Việt Nam. Ảnh AFC

Tuy nhiên, nếu xét về mặt chuyên môn, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn lép vế so với đối thủ.

Những thống kê sau trận đã cho thấy điều này. Cụ thể, Ả Rập Xê Út tung ra 21 cú sút về phía khung thành Tấn Trường, trong đó có 8 lần đưa bóng trúng đích.

Việt Nam chỉ có 3 cú sút và 1 lần trúng đích, chính là bàn thắng của Quang Hải.

Ở thời lượng kiểm soát bóng, Ả Rập Xê Út cũng cao gần gấp 3 lần Việt Nam (73% so với 27%).

Đội bạn tung ra 669 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 89%, vượt trội hoàn toàn con số 263 đường chuyền, chính xác 67%.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam không được hưởng quả phạt góc nào còn đối thủ có 6 lần được đá phạt từ cột cờ góc.

Thực tế, những con số trên hoàn toàn dễ hiểu bởi Ả Rập Xê Út sở hữu trình độ chơi bóng cao hơn hẳn.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng chúng ta có một số vị trí đẳng cấp nhưng đội bạn vị trí nào cũng tốt.

Đặc biệt, theo ông Huế, về chiến thuật từ cá nhân, nhóm, toàn đội Ả Rập Xê Út ở tầm cao so với Việt Nam. Bởi vậy, ở trận lượt về trên sân nhà, thầy trò ông Park cũng khó chiếm lợi thế.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.