Chính trị

Thông qua danh sách bầu Ban chấp hành T.Ư khóa XII gồm 246 người

25/01/2016, 21:58

Đại hội vừa thông qua danh sách bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 246 người.

Khai mac Dai Hoi dang
Sáng mai, từ danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương vừa được thông qua, Đại hội XII sẽ sẽ bầu ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết

Đại hội vừa thông qua danh sách chính thức bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 246 người. Trong đó, danh sách bầu ủy viên chính thức là 220 người, danh sách bầu ủy viên dự khuyết là 26 người. 

Như vậy, so với số lượng ban đầu Ban chấp hành TƯ khóa XI giới thiệu ra Đại hội (199 ủy viên chính thức, 22 ủy viên dự khuyết), số lượng được giới thiệu thêm tăng 25 người; trong đó, bao gồm 21 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết.

Sáng mai, đại hội sẽ bầu ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. 

Trước đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu để chốt danh sách chính thức các vị được đề cử vào danh sách bầu ủy viên dự khuyết sau khi có 6 người xin rút và được Đại hội thông qua.

Trong tối nay, 23 đại biểu chính thức được giới thiệu bổ sung vào danh sách để bầu Ban chấp hành TƯ khóa XII có đơn xin rút đã được Đại hội chấp thuận thông qua bỏ phiếu kín.  

Danh sách này bao gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khác như: Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chỉ đạo Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải, Chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa…

Trước đó, trao đổi bên hành lang Đại hội tối 25/1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: "Các Đại biểu cơ bản đồng tình với ý nguyện xin rút thôi".

Một số nhân sự được giới thiệu bổ sung cũng không đủ điều kiện lọt vào danh sách chính thức để bầu.

Như vậy, trong danh sách chính thức 246 người để bầu BCH TƯ khóa XII vào sáng mai (26/1) không có thêm vị ủy viên Trung ương khoá XI nào nằm ngoài danh sách đề cử của Ban chấp hành XI.

"Tính đến thời điểm này, danh sách bầu BCH TƯ khóa XII đã đủ số dư 30% theo đúng quy định", một Đại biểu cho PV Báo Giao thông biết.

Sáng mai (26/1), đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới tại đoàn. 9h30 ngày 26/1, đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại hội trường. Ngay sau đó, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện công việc của mình. Danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá XII sẽ được công bố ngay trong chiều mai.

Cả ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả bầu cử các chức danh nói trên sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội vào sáng thứ Năm, ngày 28/1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.