An ninh hình sự

Thông tin bất ngờ về nhóm đối tượng phá hoại xe ô tô ở khu Ngoại giao đoàn

11/01/2023, 11:10

Ngoài việc phá hoại hàng loạt ô tô ở đường gần chung cư Ngoại giao đoàn, nhóm đối tượng còn gây ra nhiều vụ cướp tài sản trong đêm.

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng Công an quận Bắc Từ Liêm vừa triệt phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Đáng nói, độ tuổi của 9 đối tượng bị bắt giữ đều ở độ tuổi thiếu niên. Trong đó, H.A.Q. (14 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) được xác định là nghi phạm cầm đầu.

img

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc

Theo điều tra, ngày 4/1 Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân tại khu vực khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm về việc hàng loạt xe ô tô bị phá hoại, trộm cắp.

Nhanh chóng vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã làm rõ nhóm đối tượng. Quá trình điều tra, xác định tối 3/1, V.T.Đ. (14 tuổi), N.T.M. (14 tuổi), N.T.V. (15 tuổi) và N.Đ.K.T. (15 tuổi) hẹn nhau đi trộm cắp tài sản. Thời điểm này, nhóm đối tượng có liên hệ với H.A.Q. để nhập hội nhưng không liên lạc được.

Tuy nhiên, khi cả nhóm 4 đối tượng đi đến Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên thì gặp H.A.Q., T.M.A. (14 tuổi), C.Q.Đ. (15 tuổi) nên cùng nhau đi cướp.

img

Tang vật của vụ việc

Công an xác định, trong rạng sáng ngày 4/1, nhóm đối tượng đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn, nhóm đối tượng đã chia nhau cảnh giới và bẻ gương của 5 xe ô tô.

Sau đó, nhóm này trộm cắp một hộp nhựa đựng gần 40 bao thuốc lá, trị giá khoảng 700.000 đồng, của một người bán hàng nước tại vỉa hè ngã ba Phạm Văn Đồng - Khu đô thị TP Giao Lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm).

Tiếp đó, khi cả nhóm đi đến phố Doãn Kế Thiện thì trộm nhiều giỏ hoa quả nhập khẩu trị giá 1,5 triệu đồng và nhiều tài sản khác. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn trộm cắp tài sản của cửa hàng tiện lợi Circle K ở Khu tập thể Đại học Ngoại ngữ.

Quá trình xác minh, công an phát hiện xe máy Honda Vision sử dụng mang biển kiểm soát giả, là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản.

Mở rộng xác minh và đấu tranh với các đối tượng, lực lượng chức năng xác định các đối tượng còn gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn Hà Nội và một vụ trộm cắp tài sản tại Hưng Yên. Tang vật thu giữ gồm 2 đôi gương ô tô, 4 xe máy.

Được biết, H.A.Q. đã 3 lần bị bắt giữ vì ném chai vào người đi đường, phá kính ô tô trộm cắp 300 triệu đồng, trộm cắp 4 xe máy.

Đối tượng N.T.V. (15 tuổi) có một tiền án về tội "Cướp giật tài sản", bị TAND TP Hà Nội xử phạt 30 tháng tù. Đối tượng N.T.M. (14 tuổi) từng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ vì cướp giật tài sản.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Hà Nội cũng làm rõ và bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.