Video

Thông tin bất ngờ về việc tìm kiếm máy bay MH370

10/01/2019, 13:43

Theo truyền thông Malaysia, các mảnh vỡ tìm thấy ở Madagascar hồi năm ngoái được nghi là của máy bay MH370.

Tin2 TGGT0901

Mảnh vỡ được cho là thuộc về MH370

Trong báo cáo do Nhóm điều tra an toàn MH370 công bố hồi đầu tuần này, các mảnh vỡ được người thân hành khách MH370 trao cho Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia hồi cuối tháng 11/2018, đều là từ một chiếc Boeing 777 và nhiều khả năng chúng thuộc về MH370.

5 mảnh vỡ trên được thu thập ở nhiều địa điểm khác nhau tại bờ biển Sandravinany, phía Nam Madagascar vào hồi tháng 8/2018. Nhà điều tra độc lập Blaine Gibson cùng các thân nhân của hành khách mất tích trong vụ việc đã bàn giao chúng cho quan chức Malaysia.

Theo ông Gibson, trong số những mảnh vỡ này có một tấm sàn máy bay khắc ký tự nhận dạng WPPS61. Ông cũng tin rằng, phần thân chính của chiếc máy bay đang nằm ở ngoài khu vực mà các nhà điều tra từng tổ chức tìm kiếm.

Trước đó, đã có hơn 30 mảnh vỡ được tìm thấy trên khắp thế giới bị nghi là của Mh370, nhưng chỉ có 3 mảnh được xác nhận là thực sự thuộc về chiếc máy bay xấu số.

Vào ngày 8/3/2014, phi cơ Boeing 777 mang số hiệu MH370, chở 239 người từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã biến mất và đuợc cho là đã rơi xuống khu vực Ấn Độ Dương.

Sau gần 5 năm, thân nhân của các hành khách trên máy bay vẫn đang thúc giục giới chức Malaysia tìm kiếm và nhanh chóng đưa ra lời giải đáp về sự mất tích bí ẩn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.