Thời sự Quốc tế

Thông tin điều tra mới nhất về nghi phạm vụ xả súng tàu điện ngầm New York

13/04/2022, 06:50

Sáng 13/4, theo giờ VN, giới chức thành phố New York đã tổ chức họp báo cập nhật thông tin điều tra về vụ xả súng trên tàu điện ngầm.

>> Thông tin ban đầu về vụ xả súng trên tàu điện ngầm Tp. New York

Cuộc họp báo có sự tham gia của Uỷ viên Hội đồng Cảnh sát thành phố New York, Thị trưởng thành phố Eric Adams cùng nhiều quan chức khác.

Đầu cuộc họp, 2 nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, các điều tra viên đã xác định danh tính nghi phạm xả súng sau khi tìm thấy 1 thẻ tín dụng tại hiện trường. Tấm thẻ này đã được sử dụng để thuê chiếc xe tải chở hàng U-Haul có liên quan tới vụ xả súng.

Cảnh sát đã phát hiện chiếc xe tại Brooklyn. Còn nghi phạm xả súng đã chạy trốn khỏi hiện trường.

img

Họp báo thông tin về cuộc điều tra vụ xả súng trên tàu điện ngầm New York. Ảnh - CNN

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin cho biết, chiếc U-haul đã được thuê từ hôm 11/4 từ một cửa hàng ở U-Haul tại Philadelphia.

Thoả thuận thuê được thực hiện từ ngày 6/4, người thuê dự định tới lấy vào ngày 11/4 và dùng xe trong 2 ngày.

Lực lượng chức năng phát hiện danh tính nghi phạm thông qua video quay bằng điện thoại của một nhân chứng.

Phó Chánh Uỷ viên Hội đồng Cảnh sát thành phố New York Laura Kavanagh cho hay, tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 29 người bị thương, tất cả đang được điều trị tại 3 bệnh viện lân cận, không ai bị thương nghiêm trọng. Trong số đó, có 10 người bị bắn, một số người khác bị phạt khói, hoảng loạn.. khi vụ tấn công xảy ra.

img

Chiếc xe van có liên quan tới nghi phạm vụ xả súng. Ảnh - AP

Chánh Thanh tra Sở cảnh sát thành phố New York James Essig thông tin thêm: Nghi phạm trong vụ xả súng tại Brooklyn đã giật chốt một quả lựu đạn khói trên tàu đồng thời xả súng 33 lần, tấn công ít nhất 10 người.

Sau đó, tại hiện trường, các điều tra viên phát hiện một khẩu súng ngắn Glock, 3 cuốn tạp chí, 2 quả lựu khói đã kích nổ, 2 quả chưa kích nổ và một chiếc rìu.

img

Hành khách trên tàu điện ngầm New York hoảng sợ sau khi chứng kiến vụ tấn công. Ảnh - Reuters

Cảnh sát cũng tìm thấy chìa khoá chiếc xe van tại hiện trường.

Chánh Uỷ viên Hội đồng Cảnh sát New York Keechant Sewell chia sẻ với người dân địa phương: “Chúng tôi hiểu sự việc khiến người dân New York rất lo lắng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các nạn nhân, sử dụng mọi nguồn lực có thể để đưa những kẻ có ý định sát hại dân thường New York chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.