Đời sống

Thông tin không cho người dân Bạc Liêu ra đường, đi chợ từ 1/9 là bịa đặt

28/08/2021, 20:41

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook về việc không cho người dân ra đường, kể cả đi chợ từ 1/9 là tin bịa đặt, không chính xác.

Chiều tối 28/8, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu xác nhận, thông tin không cho người dân ra đường kể cả đi chợ từ ngày 1/9 là hoàn toàn sai sự thật.

img

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho rằng Bạc Liêu cấm người dân ra đường kể cả đi chợ là thông tin sai sự thật. (Ảnh minh họa)

“Kể từ ngày có quyết định phong tỏa toàn TP Bạc Liêu (3h ngày 23/8/2021 - PV), UBND tỉnh không ban hành văn bản nào về việc cấm người dân ra đường, kể cả đi chợ từ ngày 1/9.

Đó là thông tin không chính xác, sai sự thật, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của địa phương”, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu nói.

Trước đó, vào trưa 28/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin cho rằng “Từ ngày 1/9 sẽ không cho bà con ra đường kể cả đi chợ”.

Sau khi thông tin trên được đăng tải đã thu hút nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận với nội dung hoang mang, gây xôn xao dư luận.

Tối 28/8, theo cổng thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 11 ca dương tính với Covid-19 qua xét nghiệm RT-PCR (1 ca cách ly tập trung, 10 ca trong khu vực phong tỏa).

1 trường hợp đang cách ly tập trung tại TP Bạc Liêu là bà L.T.L. (F1 của BN398999). Ngày 27/8, sau khi ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 của BN398999, bà L. được đưa đến khu cách ly tập trung TP Bạc Liêu và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Bạc Liêu.

Đến 7h ngày 28/8, bà L. có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua quá trình điều tra, truy vết đến hiện tại ghi nhận 17 trường hợp F1 (cùng F1 BN398999).

1 trường hợp trong khu vực phong tỏa ở khóm 1, phường 1, TP Bạc Liêu là bà T.T.P. Ngày 26/8, bà P. có đến khu vực nhà trọ bà L. để mua đồ.

Khoảng 15h ngày 27/8, bà P. có triệu chứng sốt được Trung tâm Y tế TP Bạc Liêu lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, bà P. được lấy mẫu gửi về CDC Bạc Liêu chạy khẳng định RT-PCR. Đến 7h ngày 28/8, bà P. có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua quá trình điều tra, truy vết đến hiện tại ghi nhận 3 trường hợp F1.

9 trường hợp trong khu vực phong tỏa khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 vào sáng ngày 28/8 thông qua test nhanh.

Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào khoảng 14h30 cùng ngày.

Cũng theo CDC Bạc Liêu, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc RT-PCR cộng đồng đợt 1 ở TP Bạc Liêu (cập nhật số lũy kế từ ngày 23 - 26/8 theo thống kê của Khoa Xét Nghiệm - CDC Bạc Liêu) là 33.600 mẫu.

Lũy kế số mẫu xét nghiệm RT-PCR là 71.738 mẫu (tổng số mẫu đã lấy từ trước đến thời điểm báo cáo ngày 28/8).

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 1.764 người đang cách ly tập trung; 3.751 người đang cách ly tại nhà; đang điều trị 95 ca dương tính với Covid-19; lũy kế đến nay đã bình phục 100 ca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.