Thời sự Quốc tế

Thông tin mới nhất về công tác điều tra vụ giẫm đạp tại Itaewon

Ngày 7/11, Cảnh sát trưởng Đồn Cảnh sát Yongsan bị buộc tội sơ suất trong công tác dẫn tới thương vong cao trong vụ giẫm đạp tại phố Itaewon.

Đội điều tra độc lập thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo ông Lee Im-jae - Cảnh sát trưởng Đồn Cảnh sát Yongsan bị buộc tội sơ suất trong công tác ứng phó liên quan tới vụ giẫm đạp khiến 156 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương trên phố Itaewon, Seoul ngày 29/10. Ông Lee hiện đã bị đình chỉ công tác.

Hình ảnh từ camera giám sát được công bố ngày 6/11 cho thấy ông Lee chắp tay sau lưng, đi bộ tới hiện trường vào khoảng 23h ngày 29/10. Vào thời điểm đó, hàng chục nạn nhân đang được hồi sức tim phổi tại hiện trường sau vụ giẫm đạp.

Theo thông tin từ cảnh sát, ông Lee nhận được tin báo về tình trạng tập trung đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ trên phố Itaewon từ 21h30 khi đang dùng bữa tại nhà hàng gần Đồn Cảnh sát Yongsan.

Tới 21h47, ông Lee lên đường tới phố Itaewon nhưng mãi tới 23h05, ông mới có mặt tại hiện trường. Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, cuộc gọi cuối cùng trong số 11 cuộc gọi tới đường dây khẩn 112 của cảnh sát Hàn Quốc được thực hiện vào 22h15 ngày 29/10.

img

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cựu cảnh sát trưởng Đồn Cảnh sát Yongsan Lee Im-jae đi bộ tới hiện trường vụ giẫm đạp trên phố Itaewon vào khoảng 23h ngày 29/10. Ảnh - Yonhap

Theo thông tin từ cảnh sát, ông Lee đã khăng khăng yêu cầu di chuyển bằng ô tô tới hiện trường dù tình hình giao thông vào thời điểm đó rất đông đúc.

Ô tô của ông Lee tới ga Noksapyeong cách hiện trường vụ giẫm đạp trên phố Itaewon chỉ 10 phút đi bộ vào khoảng 22h. Tuy nhiên, xe của ông Lee đã đi vòng để tìm đường khác để di chuyển tới gần hiện trường hơn. Kết quả, ông Lee có mặt tại con phố gần đồn cảnh sát Itaewon vào khoảng thời gian 22h55 - 23h01 ngày 29/10.

Ông Lee cũng bị cáo buộc chậm trễ báo cáo tình hình lên cấp trên. Cuộc gọi đầu tiên của ông Lee tới ông Kim Kwang-ho, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (SMPA) là vào 23h36 ngày 29/10.

Ông còn bị cáo buộc nói dối về cách ứng phó trong vụ giẫm đạp. Theo hãng tin Hankook Ilbo, trong báo cáo bằng văn bản do Đồn Cảnh sát Yongsan trình lên nghị sĩ Kwon Eun-hee thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền, ông Lee đã tới hiện trường phố Itaewon vào 22h20 và đã nhanh chóng chỉ đạo ứng phó trước tình hình.

Một cảnh sát cấp cao khác cũng đang bị điều tra liên quan tới thảm kịch Itaewon là bà Ryu Mi-jin, sĩ quan SMPA. Bà Ryu chịu trách nhiệm trực tại phòng tình huống SMPA vào đêm xảy ra vụ giẫm đạp. Theo quy định, bà Ryu phải có mặt tại phòng tình huống tầng 5 trụ sở SMPA, nhưng bà Ryu lại ở trong phòng cá nhân ở tầng 10. Bà Ryu bắt đầu gọi điện, báo cáo tình hình với cấp trên vào 23h34.

Bà Ryu hiện bị đình chỉ công tác, bị cáo buộc sơ suất trong công tác dẫn tới thương vong trong thảm kịch Itaewon.

Đây là một phần trong cuộc điều tra đặc biệt do cảnh sát Hàn Quốc thực hiện về sai sót trong cách phản ứng của cảnh sát trước vụ giẫm đạp tại Itaewon.

Cùng ngày 7/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lần đầu gửi lời xin lỗi tới cả nước về thảm kịch, cam kết đảm bảo điều tra thấu đáo và bắt buộc người chịu trách nhiệm phải giải trình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.