Thời sự Quốc tế

Thông tin mới nhất về kẻ xả súng tàn nhẫn tại Na Uy

25/06/2022, 16:46

Ngày 25/6, cảnh sát Na Uy xác nhận nghi phạm bị bắt giữ sau vụ xả súng trong đêm ở thủ đô Oslo là một người Na Uy gốc Iran.

Tuy nhiên, cảnh sát chưa nêu danh tính đối tượng, chỉ cho biết nghi phạm 42 tuổi, hành động đơn lẻ.

Phát biểu với báo giới, đại diện cảnh sát cho hay đối tượng trên nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo nội địa và đã từng “sa lưới” vì một số vi phạm nhỏ như sở hữu dao và ma túy.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 2 vũ khí bao gồm 1 khẩu súng tự động.

Dựa trên những thông tin ban đầu, cảnh sát Na Uy cho biết đang điều tra vụ xả súng theo hướng “tấn công khủng bố”.

img

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ xả súng bên ngoài hộp đêm The London Pub ở thủ đô Oslo, Na Uy. Ảnh - Reuters

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 1h sáng 25/6 (giờ địa phương) tại ít nhất 2 địa điểm, trong đó có The London Pub là hộp đêm nổi tiếng dành cho người đồng tính nam ở trung tâm thủ đô Oslo. Vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 21 người khác bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng.

Chỉ vài phút sau vụ xả súng, một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Trong bài đăng trên Facebook, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store gọi vụ xả súng là một “cuộc tấn công tàn nhẫn và gây sốc sâu sắc với những người vô tội”.

Na Uy, quốc gia 5,4 triệu dân, có tỷ lệ tội phạm thấp hơn nhiều quốc gia phương Tây khác, dù từng trải qua một số vụ xả súng vì động cơ thù hận, bao gồm cả vụ một tay súng cực đoan Anders Behring Breivik sát hại 77 người vào năm 2011.

Một số hình ảnh khác về vụ xả súng tại hộp đêm The London Pub ở Olso, Na Uy:

img

Bên ngoài hộp đêm dành cho người đồng tính London, trung tâm Oslo. Ảnh - Reuters

img

Người dân đặt hoa bên ngoài hiện trường vụ xả súng, chia buồn với các nạn nhân. Ảnh - Reuters

img

Chiếc cặp của nạn nhân bị rơi trên hiện trường. Ảnh - Reuters

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.