An ninh hình sự

Thông tin mới về tàu sắt trộm gần 270m3 cát bị bắt ở Bến Tre

04/05/2019, 09:01

Qua xác minh, Công an huyện Bình Đại xác định tàu sắt BTr-7021 được một cá nhân thuê của Công ty Sông Lam.

img
Chiếc tàu mang biển số BTr - 7021 từng xảy ra ầm ĩ ngoài sông Hàm Luông liên quan đến cát sông hồi tháng 8/2018

Sáng 4/5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang thụ lý hồ sơ vụ tàu sắt mang BKS BTr-7021 thuộc sở hữu của Chi nhánh Công ty CP tư vấn thiết kế, xây dựng Sông Lam cho thuê đã bị bắt do khai thác cát trái phép, như Báo Giao thông đưa tin.

Theo đó, ngày 28/2, công ty Sông Lam cho ông Phan Văn Tịnh (SN 1984, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) thuê tàu sắt BTr -7021 với giá 15 triệu đồng/tháng để chở hàng hóa. Ngày 28/4, ông Tịnh thuê Trương Văn Lên vận chuyển 300m3 cát san lấp đến công trình lộ xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm do Chi nhánh Công ty Sông Lam thi công với giá 2 triệu đồng/chuyến.

Sau đó Lên thuê Hồ Minh Hải (SN 1980, đăng ký thường trú ấp 4, xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre) và Nguyễn Văn Ni (SN 1995, ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre) đi cùng. Sau khi vận chuyển xong 300m3 đến công trình, Lên bàn bạc Hải, Ni đưa tàu đến sông Cửa Đại thuộc xã Thừa Đức (huyện Bình Đại) để hút trộm cát bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Khi đến nơi, khoảng 1h ngày 29/4, cả ba thả dụng cụ xuống lòng sông khai thác các trái phép. Sau khi hút cát đầy khoang tàu, Lên điều khiển tàu về đến xã Bình Thắng, huyện Bình Đại với ý định chở về TP. Bến Tre tiêu thụ thì bị lực lượng Công an huyện Bình Đại bắt quả tang.

Theo công an, việc Lên, Hải và Ni sử dụng tàu BTr- 7021 trộm cát ngoài sông Cửa Đại, Chi nhánh Công ty Sông Lam và cá nhân ông Tịnh là người thuê tàu không hay biết.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lên, Hải và Ni, đồng thời tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm: 269,7m3 cát và chiếc tàu vỏ sắt mang BKS BTr-7021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.