Điều tra

Thông tin mới vụ Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thanh Hóa bị bắt

02/07/2019, 11:54

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã khở tố, bắt giữ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trung tâm huấn luyện - thi đấu thể dục thể thao.

img
Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục – thể thao tỉnh Thanh Hóa, nơi xảy ra các sai phạm

Ngày 2/7, thông tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (VH-TT&DL) cho biết, sau khi ông Lê Văn Nam bị cơ quan chức năng bắt giữ, hiện Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục - thể thao tỉnh và Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đều chưa có lãnh đạo. Hiện Sở VH-TT&DL Thanh Hóa tạm thời phân công một Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục - thể thao tỉnh phụ trách trung tâm.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa cho hay: Chúng tôi vẫn đang chờ kết luận của cơ quan điều tra về vụ việc nên chưa thể cung cấp thêm thông tin gì, Hiện nay đã phân công Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục - thể thao tỉnh và Liên đoàn bóng đá tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành.

Liên quan đến sự việc này, Đại tá Đào Đức Minh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác nhận, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trung tâm huấn luyện - thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa.

"Đây là vụ án mới phát sinh. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các bị can vào ngày 30/6. Hiện nay cơ quan Công an đang tiến hành điều tra để xử lý và sẽ công bố thông tin cho báo chí khi có kết quả", Đại tá Minh cho biết thêm.

Theo đó, những người bị bắt gồm: ông Lê Văn Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa (nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT&DL, nguyên Giám đốc Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục - thể thao tỉnh và Liên đoàn bóng đá tỉnh Thanh Hóa, vừa nghỉ hưu từ ngày 1/6); Ông Phạm Hồng Minh, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục - thể thao tỉnh và Liên đoàn bóng đá tỉnh; Ông Hoàng Trung Thắng, Trưởng bộ môn đấu kiếm, Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục - thể thao tỉnh và Liên đoàn bóng đá tỉnh Thanh Hóa. Các bị can sẽ bị giam 4 tháng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong quá trình làm việc, các bị can nêu trên đã chi trả không đủ tiền ăn của các vận động viên, cắt xén tiền tập luyện của vận động viên, tăng số vận động viên đào tạo thực tế để rút tiền ngân sách, đưa tên người nhà vào danh sách vận động viên đi tập huấn để hưởng chế độ...

Trên một diễn biến khác, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho rằng: Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra theo đúng các quy định của pháp luật. Những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.