Xã hội

Thông tin nhói lòng trong vụ 4 người chết khi kéo cáp viễn thông

26/10/2018, 21:51
image

2 trong 4 nạn nhân bị điện giật tử vong trong lúc kéo cáp viễn thông ở Hà Tĩnh là anh em ruột.

1234

Hiện trường vụ việc

Tối ngày 26/10, theo thông tin mới nhất PV Báo Giao thông nhận được, 2 trong 4 nạn nhân tử vong trong lúc kéo cáp viễn thông vào chiều cùng ngày tại Hà Tĩnh là anh em ruột.

Theo xác nhận của ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên), 4 nạn nhân gồm: anh Phạm Văn Tình cùng em trai là Phạm Văn Lành; Nguyễn Trọng Ngoãn và Nguyễn Văn Cường. Tất cả 4 nạn nhân đều trú tại hôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

 Video Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 17h ngày 26/10, trong lúc thi công cột để kéo cáp viễn thông ở cánh đồng thôn 8A, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 1 vụ điện giật làm 4 công nhân tử vong.

Được biết, một công ty viễn thông thuê 4 công nhân nói trên dựng cột dưới đường dây điện 35Kv để kéo cáp nhưng không báo cho điện lực cắt điện. Trong quá trình thi công, do vi phạm khoảng cách an toàn, các công nhân bị phóng điện tử gây tử vong tại chỗ.

Cách đây không lâu (tháng 06/2018) ở huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An đã xảy ra 1 vụ tai nạn điện tương tự khi thi công dựng cột viễn thông, cũng khiến 4 người tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.