Trong nước

Thông tin sốc về đối thủ của tuyển Việt Nam tại Asian Cup

31/12/2018, 18:58
image

Một cầu thủ của đội tuyển Iraq dính nghi án gian lận tuổi khi chuẩn bị dự Asian Cup 2019.

Mohanad

Mohanad Ali từng dính nghi án gian lận tuổi

Tờ FOX Sport đã lục lại hồ sơ liên quan tới Mohanad Ali – ngôi sao trẻ của bóng đá Iraq. Sinh ngày 20/6/2000, Mohanad Ali sẽ trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất tham dự Asian Cup 2019. Tuy nhiên, những hồ sơ về nghi vấn gian lận tuổi được FOX Sports đăng tải, người hâm mộ có quyền nghi ngờ về độ tuổi thật của cầu thủ này.

Tháng 12/2017, thời điểm trước thềm giải vô địch các quốc gia vùng vịnh (GULF Cup), nhật báo Ahdaaf của Iraq vào cuộc điều tra và bất ngờ công khai thông tin gây sửng sốt: ngôi sao trẻ 17 tuổi Mohanad Ali của họ thực chất có tên là Hassan Ali, sinh năm 1997.

Trước đó, tại giải U14 châu Á năm 2014. Khi đó, tiền đạo trẻ Mohanad Ali của U14 Iraq thi đấu tuyệt hay và có 6 bàn thắng, qua đó ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới giải đấu một cách ấn tượng. Theo kết luận của Ahdaaf, Mohanad Ali chỉ là em trai Hassan Ali. Hassan Ali, sinh năm 1997, thực chất mới là cầu thủ tham dự giải đấu năm đó.

Đáng chú ý, hồ sơ của AFC cho hay Hassan đã tham dự giải đấu 3 năm về trước. Và tại giải đấu năm 2014, dưới sự hậu thuẫn, yêu cầu của các HLV, cầu thủ này sử dụng tên và tuổi của em trai mình để tiếp tục thi đấu và tỏa sáng dưới màu áo U14 Iraq.

Sự việc này sau đó khiến dư luận dậy sóng khi Hassan không thể lấy lại tên thật của mình. Một tòa án ở Iraq sau đó tuyên Mohanad Ali chính xác sinh năm 2000 chứ không phải là Hassan Ali sinh năm 1997 như báo chí đưa tin. Từ đó tới nay, vụ việc chìm xuống nhưng việc Mohanad sinh năm 1997 hay 2000 vẫn còn là dấu hỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.