Vận tải

Thông toàn tuyến đường sắt qua miền Trung ảnh hưởng do mưa lũ

17/12/2016, 17:22
image

Ông Nguyễn Nhân - Giám đốc ga Đà Nẵng xác nhận toàn tuyến đường sắt qua miền Trung đã thông suốt.

mưa lũ
Nước lũ chảy tràn qua đường sắt phía Bắc TP. Huế làm giảm tốc độ chạy tàu. Trong hôm nay (17/12), tàu Bắc - Nam qua miền Trung thông suốt.

Theo ông Nguyễn Nhân, trong ngày 16/12, một số đoàn tàu Bắc - Nam chạy về ga Đà Nẵng trễ thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng do phải giảm tốc độ khi chạy qua những đoạn đường sắt bị ngập, nước chảy tràn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

"Tàu Bắc - Nam vào ga Đà Nẵng khi đến địa phận Thừa Thiên-Huế thì gặp nước lũ dâng lưng chừng đường ray, các lái tàu chủ động giảm tốc độ, đưa hành khách về Đà Nẵng an toàn. Hiện toàn tuyến đã thông suốt, không còn trở ngại", ông Nhân thông tin.

Liên quan đến 2 điểm đường sắt ngập nặng tại Khánh Hòa (Km 1298+400 qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang và Km 1354+550 qua TP Cam Ranh) khiến tàu đứng bánh ngày 16/12, ông Trần Việt Tùng - Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết đến 18h cùng ngày, tàu đã lưu thông bình thường qua các đoạn ngập.

Không để hành khách phải chờ đợi, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang huy động nhiều ô tô chuyển tải gần 1.000 hành khách đến các ga Ninh Hòa, Lương Sơn, Kà Rôm...

"Hiện đơn vị tiếp tục phối hợp với các ngành quản lý đường bộ, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên tập trung giữ an toàn chạy tàu, chuẩn bị các phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra", ông Tùng nói.

Ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Nghĩa Bình cũng xác nhận không còn chuyến tàu nào ảnh hưởng bởi mưa lũ từ đêm 16/12 đến chiều 17/12. Toàn tuyến thông suốt, đảm bảo giờ chạy tàu.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, từ ngày 18 - 20/12, mưa vừa, mưa to có khả năng tăng trở lại ở các tỉnh từ Quảng Nam - Ninh Thuận với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Bình Định - Khánh Hòa 200 - 250mm. Lũ trên các khu vực này có khả năng lên lại.

 Xem thêm clip Quảng Nam: Người dân vất vả vượt lũ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.