Hạ tầng

Thông xe cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, các phương tiện lưu thông thế nào?

28/01/2022, 16:36
image

Từ 13h ngày 28/1 đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chính thức thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, các phương tiện sẽ lưu thông vào tuyến cao tốc từ hai điểm đầu của tuyến đường là nút Cao Bồ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

img

Bắt đầu từ 13h00 ngày 28/01, các phương tiện đã chính thức lưu thông qua tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn

Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở GTVT Ninh Bình cho biết: Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn tuyến Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành xây dựng và được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng, có ý kiến chấp thuận đủ điều kiện thông xe, khai thác.

Trên toàn tuyến Cao Bồ - Mai Sơn có 3 nút giao gồm: Nút giao đầu tuyến Cao Bồ (qua địa phận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Nút giao giữa tuyến Khánh Hòa để đi vào TP Ninh Bình và nút giao cuối tuyến Mai Sơn (thuộc địa phận TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để vào tuyến tránh ra QL1A về phía Nam.

Người tham gia giao thông theo hướng Bắc - Nam có thể di chuyển và rẽ theo các hướng chỉ dẫn ở biển báo khi đến nút giao.

Còn đối với phương tiện khi lưu thông theo hướng Nam - Bắc thì khi đi trên QL1A, đến gần Trạm CSGT Tam Điệp rẽ trái vào đường tránh khoảng hơn 1km sẽ đến nút giao Mai Sơn lên cao tốc.

img

Lực lượng chức năng đang hướng dẫn, phân luồng giao thông trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Ghi nhận thực tế cho thấy, do tuyến mới đưa vào sử dụng và để tránh ùn tắc, các tài xế có thể chưa quen, lực lượng CSGT và TTGT tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí lực lượng để phân luồng, điều tiết các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Trong buổi chiều 28/1, ước tính có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này.

img

Biển chỉ dẫn từ các nút giao lên cao tốc

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Bách, Chánh Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình cho biết: "Chúng tôi phải huy động hơn 20 cán bộ thanh tra tra phối hợp với lực lượng CSGT hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Hiện nay lượng phương tiện rất lớn. Các phương tiện lưu thông theo hướng Hà Nội - TP.HCM thì ổn định, còn tuyến từ phía Nam đi ra Hà Nội, do đường mới nên nhiều tài xế không biết, chúng tôi phải đứng ở các nút giao hướng dẫn, điều tiết".

img

Lực lượng CSGT căng mình điều tiết giao thông

Trước đó, ngày 27/1, Bộ GTVT đã chấp thuận thông xe tạm thời đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020) từ 13h00 ngày 28/1/2022 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu) cho đến khi chính thức khánh thành Dự án.

img

Lãnh đạo Sở GTVT Ninh Bình đang kiểm tra, chỉ đạo lực lượng TTGT phối hợp với các cơ quan chuyên môn đảm bảo việc lưu thông diễn ra an toàn, hiệu quả

Trong thời gian thông xe tạm thời, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở GTVT, Công an tỉnh Ninh Bình tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn tổ chức giao thông, kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, sự cố phát sinh (nếu có) trong thời gian đầu khai thác Dự án.

Bộ GTVT cũng đề nghị người tham gia giao thông chủ động tìm hiểu thông tin về hành trình, chú ý quan sát các biển chỉ dẫn, chấp hành các quy tắc khi tham gia giao thông, phương án tổ chức giao thông phân kỳ đường cao tốc và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, được khởi công vào tháng 12/2019 với tổng chiều dài tuyến chính là 15,2 km; đường gom 22 km; 7 cầu và 3 hầm chui dân sinh. Điểm đầu tuyến tại Cao Bồ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến điểm cuối tại xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) với tổng mức đầu tư dự án là 1.162 tỉ đồng.

Đây là dự án do Sở GTVT tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư và là dự án cao tốc đầu tiên hoàn thành theo đúng tiến độ của Bộ GTVT và Quốc hội đề ra trong giai đoạn 2017 - 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.