Giao thông

Thông xe cầu Chợ Lách

07/12/2014, 07:32

Ngày 6/12, UBND tỉnh Bến Tre, Ban QLDA 6 phối hợp với Sở GTVT tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ thông xe cầu, tuyến tránh Chợ Lách.

Người dân Sơn Định phấn khởi dự lễ thông xe cầu Chợ Lách
Người dân Sơn Định phấn khởi dự lễ thông xe cầu Chợ Lách

Dự án thuộc chương trình tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) điều phối để nâng cấp, cải tạo hệ thống cầu yếu trên toàn quốc.

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng giám đốc BQLA 6 cho biết, Dự án do Tổng cục ĐBVN làm chủ đầu tư, Ban QLD A 6 quản lý, điều hành dự án.

Dự án cầu Chợ Lách mới tại Km 18+167 QL57, cách cầu cũ khoảng 1100m về phía sông Hàm Luông. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, có tải trọng thiết kế HL93, khổ thông thuyền chiều rộng 50m, chiều cao 9,5m, bề rộng mặt cầu 12m, gồm 11 nhịp dài 496m.

Tổng kinh phí của toàn dự án cầu và đường trên 402 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 8/2012 và hoàn thành tháng 12/2014 theo đúng tiến độ.

Lãnh đạo trung ương và địa phương chạy vào cầu Chợ Lách mới
Lãnh đạo Trung ương và địa phương qua cầu Chợ Lách mới

Cùng ngày, Ban QLDA6 cũng đã động thổ khởi công hai cầu An Quy và Tân Huề thuộc huyện Mỏ Cài Bắc và huyện Thạnh Phú. Dự án thi công trong vòng 15 tháng với tổng kinh phí hợp đồng hai cầu trên 121 tỷ đồng, ba cầu đều nằm trên tuyến Quốc lộ 57, đi qua 4 huyện của tỉnh Bến Tre.

Lễ động thổ khởi công xây dự hai cầu Tân Huề và An Quy
Lễ động thổ khởi công xây dự hai cầu Tân Huề và An Quy

                                                                                                                                                                         Lê Lối

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.