Hạ tầng

Thông xe cầu vượt lớn nhất Hà Nội tại nút giao Long Biên

18/01/2016, 16:19

Cầu vượt nút giao Long Biên, cầu vượt đường bộ lớn nhất Thủ đô chính thức thông xe, đưa vào khai thác.

cat-bang-thong-xe-cau-vuot-nut-giao-long-bien-2

Ông Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ TP Hà Nội; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN; ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBNP TP Hà Nội cùng các đại biểu cắt băng thông xe cầu vượt nút giao Long Biên

Sáng nay (18/1), UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ thông xe và gắn biển công trình cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên được UBND Hà Nội thành phố phê duyệt đầu tư tại Quyết định ngày 19/11/2013, với quy mô: Xây dựng cầu vượt trực thông 6 làn xe cơ giới (3 làn/hướng) theo hướng đường Nguyễn Văn Linh - đường 5 kéo dài đi cầu Đông Trù. Tổng chiều dài cầu vượt là 809,7m, trong đó cầu chính dài 310m, cầu dẫn dài 499,7m; Xây dựng nút giao dạng đảo xuyến tự điều chỉnh để tổ chức cho các dòng xe rẽ trái theo các hướng; đường nội đô hai bên có cống chui qua tuyến đường sắt đảm bảo cho 2 làn xe cơ giới và 1 làn hỗn hợp; đầu tư động bộ hạ tầng kỹ thuật thoát nước, cây xanh chiếu sáng... Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.000 tỷ đồng; Thời gian thực hiện: năm 2014 – 2016.

Dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT). Theo đó, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Him Lam; Ban QLDA hạ tầng Tả ngạn được UBND Thành phố giao trách nhiệm là cơ quan quản lý hợp đồng BT.

Riêng hạng mục cầu vượt nút giao được khởi công ngày 16/5/2015 và hoàn thành sau 7 tháng thi công, vượt tiến độ so với hợp đồng. Cầu vượt rộng 26m, vận tốc thiết kế 80km/h.

bt-dinh-la-thang-gan-bien-thong-xe-cau-vuot-nut-gi

Gắn biển công trình cầu vượt nút giao Long Biên chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12

Về các hạng mục còn lại của dự án, thay mặt chủ đầu tư Công ty CP Him Lam, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT cam kết: “Chúng tôi cam kết sẽ tập trung nhân lực, vật lực để thi công nhanh nhất, tốt nhất, đẹp nhất để sớm đưa dự án vào khai thác.”

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, nhà đầu tư, các nhà thầu hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

doan-xe-dau-tien-qua-cau-vuot-nut-giao-long-bien

Những chiếc xe đầu tiên lăn bánh qua cầu vượt lớn nhất Hà Nội

Để khai thác hiệu quả công trình cầu vượt và thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ban ngành thành phố tổ chức tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông tại công trình; Đẩy nhanh tiến độ GPMB cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển  khai thi công nhanh chóng; Chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực về tài chính, nhân, vật lực… để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.