Đời sống

Thót tim hành trình cứu nạn du khách Nhật đột quỵ trên biển

06/12/2019, 19:53
image

Đúng 14h ngày 6/12, tàu SAR27-01 cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa), cứu nạn thành công du khách người Nhật Bản bị đột quỵ khi đi du lịch tàu biển.

img
Tàu SAR27-01 cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa), cứu nạn thành công du khách người Nhật Bản bị đột quỵ khi đi du lịch tàu biển

Vào khoảng 21h35 ngày 5/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ tàu khách Ocean Dream (Quốc tịch Panama) đề nghị cứu nạn một hành khách trên tàu bị đột quỵ. Tàu khách đang trên hành trình từ Singapore đi Trung Quốc, lúc này cách bờ biển Nha Trang 170 hải lý về phía Đông Nam.

Hành khách bị nạn tên Makino Tsuneji (SN 1944, quốc tịch Nhật Bản) sức khỏe rất yếu đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu và có nguy cơ tử vong cao.

Ngay sau khi nhận được tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam xác định đây là vụ việc nghiêm trọng rất nguy hiểm đến tính mạng của con người nên đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV tiến hành xác minh và dùng các biện pháp nghiệp vụ để hỗ trợ cấp cứu y tế lúc ban đầu.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị nạn, Trung tâm đã kịp thời điều động tàu SAR27-01 đang thường trực tại cầu cảng tại Nha Trang khẩn trương lên đường đi cứu nạn.

Do khu vực tàu khách đi qua bị ảnh hưởng của cơn bão số 7 đang hình thành trên biển Đông, sóng to gió lớn cấp 7-8, giật trên cấp 8 nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến trưa nay đã tiếp cận được tàu Ocean Dream và tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu nạn nhân.

Đến 14h, tàu SAR27-01 đã cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn và tiến hành bàn giao bệnh nhân cho các cơ quan chức năng tại địa phương đưa đi điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.