Thời sự Quốc tế

Thót tim xem máy bay đáp xuống nóc khách sạn cao thứ 3 thế giới

16/03/2023, 14:29
image

Phi công người Ba Lan Lukasz Czepiela làm nên lịch sử khi đáp máy bay xuống sân đỗ trên tòa tháp Burj Al Arab Jumeirah, Dubai.

Hoàn thành thử thách này, phi công người Ba Lan Lukasz Czepiela đã trở thành người đầu tiên đáp máy bay xuống sân đỗ trên tòa tháp Burj Al Arab Jumeirah, Dubai.

Burj Al Arab được mệnh danh là "Ngọn tháp của Ả Rập" được xây dựng gần 6 năm từ 1994 đến 1999, với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD. Thời điểm khánh thành, nơi đây được đánh giá là khách sạn cao nhất, sang trọng nhất hành tinh còn nay đang đứng ở vị trí thứ 3.

img

Phi công Ba Lan phải thử hàng trăm lần mới có thể đáp máy bay xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà 56 tầng

Để thực hiện thử thách trên, phi công Czepiela đã điều khiển máy bay hạng nhẹ loại đặc biệt đáp xuống sân đỗ chỉ rộng 27m, trên nóc tòa nhà cao 56 tầng (cao khoảng 212m).

Sự kiện này đã được lên kế hoạch từ năm 2021 và đòi hỏi phi công phải thực hiện 650 lần thử nghiệm.

Được biết, phi công Lukasz Czepiela, vốn là cơ trưởng điều khiển máy bay Airbus A320 và đã đạt được nhiều thành tựu trong nghề cầm lái máy bay đồng thời từng thực hiện thử thách hạ cánh trong rừng tại Sopot, Ba Lan.

Video máy bay hạ cánh xuống nóc nhà 56 tầng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.