Xã hội

Thư cảm ơn của Báo Giao thông nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

22/06/2021, 12:44

Những người làm Báo Giao thông nguyện nỗ lực hết mình, không ngừng sáng tạo để tri ân niềm tin yêu của độc giả.

img

Thứ trưởng Lê Đình Thọ thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT tới chúc mừng Báo Giao thông nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), Ban biên tập, đội ngũ biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Giao thông vui mừng và vinh dự được đón lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và đại diện nhiều bộ ngành, cơ quan, đơn vị tới thăm, chúc mừng tại tòa soạn, các văn phòng đại diện.

Tòa soạn cũng nhận được nhiều thư, thiệp chúc mừng, điện hoa từ độc giả trong và ngoài nước.

Nhiều bạn đọc ghi nhận sự đổi mới của tờ báo và gửi gắm, tin tưởng Báo Giao thông sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, đặc biệt là của những người tham gia giao thông.

Trong bối cảnh dịch bệnh, kinh tế khó khăn, sự quan tâm động viên này là nguồn cổ vũ, khích lệ, là động lực để Báo Giao thông tiếp tục đổi mới trên con đường phụng sự bạn đọc và xã hội.

Năm nay, Báo Giao thông điện tử có sự tăng trưởng mạnh về lượng bạn đọc, tập thể Báo Giao thông vinh dự có 2 giải báo chí quốc gia và những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của tờ báo tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân và bạn đọc.

Nhiều hiện vật và tiền mặt thông qua Báo đã kịp thời được gửi đến đồng bào bị thiên tai và bà con cùng nhân viên y tế tại các điểm nóng về dịch bệnh Covid-19.

Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông do Báo phát động đã kịp thời chia sẻ, chăm lo cho hàng trăm nạn nhân tai nạn giao thông khó khăn, cần được đùm bọc; hàng trăm trẻ em nghèo học giỏi đã được hỗ trợ kịp thời, hàng chục căn nhà tình nghĩa và nhiều cây cầu dân sinh đã được bàn giao tại các địa phương.

Có được thành quả đó, một lần nữa, Báo Giao thông xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sự hợp tác của đội ngũ cộng tác viên, đối tác, sự yêu mến của bạn đọc trên cả nước.

Những người làm Báo Giao thông nguyện nỗ lực hết mình, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp lại niềm tin yêu độc giả đã gửi gắm cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.