Thế giới giao thông

Thủ đô Seoul thực hiện “ngày không lái xe”

16/01/2018, 10:12

Theo nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc, từ đầu tuần này, Hàn Quốc áp lệnh “ngày không lái xe” tại Thủ đô Seoul...

31

Mức độ bụi mịn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc là 57 microgram/m3 

“Động thái này tác động tới tất cả phương tiện của các cơ quan/tổ chức công tại Seoul”, Bộ Môi trường Hàn Quốc cho hay. Đây là lần đầu tiên “ngày không lái xe” được thực hiện trong năm 2018.

Hàn Quốc thường thực hiện biện pháp này dựa theo biển số chẵn/lẻ của phương tiện.

Theo Bộ Môi trường, trong “ngày không lái xe”, quy định hạn chế sẽ giúp cắt giảm một nửa lượng xe trong danh sách bị ảnh hưởng tại thủ đô từ 6h-21h.

“Ngày không lái xe” lần đầu tiên được công bố vào tháng 2 năm ngoái và đi vào thực hiện từ ngày 30/12.

Theo Bộ Môi trường Hàn Quốc, biện pháp được thực hiện khi mức độ bụi mịn lên tới 57 microgram/m3 tại Seoul. Nồng độ bụi mịn cao trong không khí có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khoẻ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.