Doanh nghiệp

Thu hồi 15 dự án “treo" tại Nghệ An

17/02/2016, 16:29

15 dự án chậm triển khai đã được UBND tỉnh Nghệ an rà soát, thu hồi.

24_15_1361940916_77_nha-dat-46d48
15 dự án chậm triển khai ở Nghệ An đã được thu hồi. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân và Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc – Nam Trung bộ. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết: Năm 2015, Nghệ An đã thu hút cấp mới cho 120 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 88.000 tỷ đồng, đến nay, các dự án đã thực hiện ước đạt 30% tổng vốn đăng ký, đồng thời hơn 1.300 doanh nghiệp được thành lập, tăng 15% so với cùng kỳ…

Trong năm 2016, dự kiến Nghệ An sẽ thu hút ít nhất 120 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt từ 25.000 – 30.000 tỷ đồng. Chú trọng FDI với tổng mức vốn đăng ký khoảng 7.000 – 8.500 tỷ đồng, vốn thực hiện phấn đấu đạt 15.000 tỷ đồng, qua đó, tạo công ăn việc làm cho khoảng 13.000- 15.000 lao động.

Cũng trong buổi họp báo, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng thừa nhận hiện vẫn còn tình trạng nhà đầu tư đăng ký dự án và tỉnh cấp phép nhưng chậm triển khai buộc phải thu hồi. Ông Hoa cho biết: “Có những dự án kéo dài 5 - 7 năm, thậm chí 10 năm mới xong. Dự án triển khai và có sản phẩm sau 10 tháng được ghi nhận là kỷ lục về thời gian nhanh ở tỉnh Nghệ An. Cùng với việc tích cực tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư, chúng tôi cũng đẩy mạnh rà soát, qua đó đình chỉ, thu hồi các dự án đăng ký trên giấy. Chỉ trong năm 2015 Nghệ An đã thu hồi 15 dự án, đưa tổng số dự án bị thu hồi sau 7 năm xúc tiến đầu tư lên con số 78".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.