Xã hội

Thu hồi chức Phó Phòng Tài chính huyện vì bổ nhiệm "sai quy trình"

12/04/2017, 08:32

Được tuyển dụng không đúng quy trình thủ tục, Phó trưởng Phòng Tài chính huyện A Lưới đã bị trả về đơn vị cũ.

Huy- quyet- dinh- tra- Pho- truong- Phong- Tai- ch

Hủy quyết định, trả Phó trưởng Phòng Tài chính huyện A Lưới về đơn vị cũ (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ “cả nhà làm quan” tại huyện A Lưới (Thừa Thiên- Huế), ngày 11/4, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Sở này đã ban hành quyết định hủy quyết định tiếp nhận công chức và trả ông Hồ Thanh Hà, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới về lại đơn vị cũ ở Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới.

Trước đó, vào tháng 10/2016, dư luận tại Thừa Thiên- Huế xôn xao trước thông tin “cả nhà làm quan” tại huyện A Lưới. Trong đó, ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện ủy A Lưới là “anh em cột chèo” với các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới; ông Hồ Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới và ông Nguyễn Nam Sinh, Phó Trưởng Công an huyện A Lưới.

Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới là vợ của Bí thư Huyện ủy A Lưới, và là chị ruột của vợ Chủ tịch huyện, Phó phòng Tài chính và Phó trưởng công an huyện này. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện A Lưới là em gái của Chủ tịch UBND huyện A Lưới...

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ vào cuộc làm rõ để xử lý. Bộ Nội vụ đã tổ chức đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra trình độ chuyên môn, tuyển dụng đầu vào, quy trình bổ nhiệm công chức tại huyện A Lưới. Qua kiểm tra, phát hiện việc tuyển dụng công chức đối với ông Hồ Thanh Hà chưa đảm bảo các quy trình, thủ tục.

Cụ thể, tháng 7/2001, ông Hà là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật dự án ADB và đến tháng 7/2003, ông Hà làm kế toán tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới. Đến tháng 10/2011, ông Hà được chuyển vào công chức từ Ngân hàng chính sách. Theo quy định, khi chuyển từ Ngân hàng chính sách về công chức phải có hội đồng xét duyệt về công chức. Nhưng Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế không thành lập hội đồng xét duyệt công chức mà chỉ ban hành quyết định tiếp nhận thẳng ông Hà.

Theo ông Bạch Chơn Đông, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế, trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ban hành quyết định hủy quyết định tiếp nhận công chức đối với ông Hồ Thanh Hà và đã trả ông Hà về lại đơn vị cũ ở Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới...

Được biết, Giám đốc Sở Nội vụ đã trực tiếp ký quyết định tiếp nhận thẳng ông Hà mà "bỏ qua" khâu thành lập hội đồng xét duyệt công chức hiện đã chuyển công tác khác. Vừa qua, Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện A Lưới cũng như lãnh đạo Sở Nội vụ Thừa Thiên- Huế hiện nay đã tổ chức kiểm điểm và việc kiểm điểm này đã được báo cáo cho Bộ Nội vụ và Thủ tướng Chính phủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.