Pháp luật

Thu hồi chứng chỉ hành nghề của nguyên điều tra viên vụ ông Nén

03/11/2016, 15:46
image

Bộ Tư pháp hủy bỏ chứng chỉ hành nghề luật sư đối với nguyên điều tra viên chính trong vụ ông Nén.

146788987796576-nen

Cựu điều tra viên Cao Văn Hùng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc vừa ký quyết định hủy bỏ chứng chỉ hành nghề luật sư đối với ông Cao Văn Hùng (56 tuổi) - nguyên điều tra viên chính trong vụ án mà ông Huỳnh Văn Nén đã được minh oan.

Trước đó, vào ngày 26/3/2015, Bộ Tư pháp đã có quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 54 người trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có ông Cao Văn Hùng.

Vào tháng 11/2015, việc ông Huỳnh Văn Nén được minh oan sau khi phải ngồi tù 17 năm đã làm chấn động dư luận.

Trải qua ba lần thương lượng, số tiền mà TAND tỉnh Bình Thuận thống nhất bồi thường oan sai cho ông Nén và gia đình (trú tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) là 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía gia đình ông Nén vẫn bảo lưu quan điểm yêu cầu bồi thường hơn 14,1 tỷ đồng. Đến buổi thương lượng lần thứ tư vừa diễn ra mới đây, TAND tỉnh Bình Thuận bất ngờ hạ mức tiền bồi thường oan sai cho ông Nén xuống còn 2,6 tỷ và gia đình ông không chấp nhận.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.