Hồ sơ tài liệu

Thủ lĩnh IS từng bị tra tấn bí mật tại "địa ngục trần gian"?

26/08/2016, 14:29
image

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi từng bị Mỹ giam giữ tại nhà tù Abu Ghraib khét tiếng của Iraq.

57bf6880c3618880188b4584

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi từng bị Mỹ giam giữ tại nhà tù Abu Ghraib khét tiếng của Iraq.  Ảnh: RT

Theo RT ngày 25/8, mới đây, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận rằng thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tên Abu Bakr al-Baghdadi đã từng bị Mỹ giam giữ tại nhà tù khét tiếng Abu Ghraib ở Iraq.

Tại đây, al-Baghdadi, tên đầy đủ Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, có mã danh US9IZ-157911CI trong hồ sơ giam giữ. Mã số này cho thấy chính xác địa điểm mà thủ lĩnh IS bị bắt giữ.

"Cựu tù nhân al-Baghdadi có mã số bắt đầu bằng 3 số 157. Dãy số này là của các tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib", người phát ngôn Quân đội Mỹ Troy A. Rolan cho biết.

Xem thêm video:

Trong mùa xuân năm 2004, chỉ vài tuần sau khi bị bắt giam tại Abu Ghtaib, hình ảnh các cuộc tra tấn và chiến thuật làm nhục sử dụng tại các nhà tù bí mật bị rò rỉ.

Ngày 13/10/2004, al-Baghdadi đã được chuyển đến tù Bucca như  nhiều tù nhân Abu Ghraib khác. Sau đó, Bucca được tuyên bố là địa điểm duy nhất mà thủ lĩnh IS bị giam giữ. Tên này đã được thả “tự do vô điều kiện” vào ngày 9/12/2004.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.