Thế giới

Thủ phạm tấn công nhà ga Tân Cương là người Duy Ngô Nhĩ

02/05/2014, 08:04

Chính phủ Trung Quốc thông báo những kẻ thực hiện vụ tấn công tại nhà ga ở thủ phủ Urumqi thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc là hai phần tử Hồi giáo cực đoan đã chết trong vụ nổ.

Chính phủ Trung Quốc thông báo những kẻ thực hiện vụ tấn công tại nhà ga ở thủ phủ Urumqi thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc là hai phần tử Hồi giáo cực đoan đã chết trong vụ nổ.

Cảnh sát Trung Quốc được huy động bao vây canh gác trước cửa nhà ga Tân Cương xảy ra vụ tấn công
Cảnh sát Trung Quốc được huy động bao vây canh gác trước cửa nhà ga Tân Cương xảy ra vụ tấn công

Trên website địa phương (www.ts.cn), chính quyền Tân Cương cáo buộc 2 kẻ tấn công bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ tôn giáo cực đoan và từng tham gia vào các hoạt động tôn giáo cực đoan. Chính quyền địa phương xác nhận danh tính 1 trong 2 kẻ tấn công là Sedierding Shawuti, 39 tuổi đến từ quận Xayar tại khu vực Aksu, Tân Cương, là thành viên của nhóm người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Vụ nổ bom và tấn công bằng dao trên xảy ra tại nhà ga tại Urumqi tối ngày 30/4, khiến 3 người thiệt mạng gồm 2 tên tấn công, 1 dân thường và 79 người khác bị thương. Tuy hai kẻ tấn công đều thiệt mạng nhưng tờ Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc không gọi đây là cuộc tấn công liều chết.

Thời gian gần đây, tại Trung Quốc liên tiếp xảy ra nhiều vụ tấn công như vụ đốt xe ngay tại Thiên An Môn, Bắc Kinh; tháng trước có một vụ đâm chém làm 29 người chết ở một nhà ga xe lửa tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Chính quyền Trung Quốc cáo buộc các nhóm ly khai Tân Cương đứng đằng sau cả 2 vụ bạo động trên.

Trang Trần (Theo Reuters)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.