Bóng đá

Thủ thành Đặng Văn Lâm bất ngờ "lỡ hẹn" với HLV Park và tuyển Việt Nam

25/05/2021, 18:08
image

Đặng Văn Lâm không thể sang UAE hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam như dự kiến ban đầu.

img

Thủ thành Đặng Văn Lâm không thể hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam

Chiều 25/5, HLV Park Hang-seo đã gọi bổ sung thủ thành Nguyễn Văn Hoàng vào thành phần đội tuyển Việt Nam sang UAE.

Sở dĩ nhà cầm quân Hàn Quốc phải làm vậy là do cái tên số 1 trong khung gỗ Đặng Văn Lâm không thể hội quân đúng hẹn.

Trong sáng nay, Văn Lâm vẫn được xác định sẽ hội quân sớm vào ngày 27/5.

Dù vậy, một thủ thành của Cerezo Osaka chấn thương bất ngờ nên anh buộc phải ở lại đội bóng Nhật Bản.

Dự kiến, tới ngày 2/6, thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam - Nga mới có thể tập luyện cùng đồng đội.

Để đảm bảo việc tập luyện cũng như đề phòng những bất trắc, HLV Park Hang-seo quyết định gọi thêm Văn Hoàng.

Hoàng là cầu thủ từng góp mặt ở VCK U23 châu Á 2018 nhưng không được ra sân trận nào.

Trở về từ Thường Châu, Hoàng chơi tốt trong màu áo Sài Gòn FC rồi SLNA nên được HLV Park chú ý.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, ngày 26/5, toàn đội sẽ được nghỉ tập để sắp xếp hành trang lên đường sang UAE vào buổi chiều.

Tại UAE, đoàn quân áo đỏ lưu trú tại khách sạn do VFF bố trí trước khi chuyển tới khách sạn của Ban Tổ chức ngày 3/6.

Theo lịch, thầy trò ông Park sẽ giao hữu với Jordan ngày 31/5.

7 ngày sau, tuyển Việt Nam chính thức bước vào loạt trận trận cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ lần lượt chạm trán: Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Chỉ cần tích lũy thêm 6 điểm, Quang Hải cùng đồng đội gần như nắm chắc vé vào vòng loại cuối cùng.

Hiện tại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm. Xếp sau lần lượt là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm và Indonesia 0 điểm.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA)

Hậu vệ (13): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (T.Bình Định)

Tiền vệ (8): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Hai Long (Than Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương); Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.