Bóng đá

Thủ thành Đặng Văn Lâm chưa thể lập thêm cột mốc lịch sử ở Nhật Bản

26/05/2021, 20:00
image

Thủ thành Đặng Văn Lâm được đăng ký thi đấu nhưng chưa có cơ hội ra sân trong trận Cerezo Osaka thua Kashima.

img

Thủ thành Đặng Văn Lâm chưa có màn ra mắt trong màu áo Cerezo Osaka

Chiều 26/5, Cerezo Osaka tới làm khách trên sân của Kashima trong trận đấu thuộc vòng 16 J-League 1.

Tâm lý đội chủ sân Yanmar không thực sự tốt khi một cầu thủ của họ cho kết quả dương tính với Covid-19 hôm 25/6.

Chung cuộc, Cerezo Osaka nhận thất bại 0-1. Người ghi bàn thắng duy nhất cho Kashima mà tiền đạo Araki ở phút 72.

Đáng chú ý, ở trận đấu nói trên, thủ thành Đặng Văn Lâm đã lần đầu được đăng ký thi đấu kể từ khi khoác áo Cerezo Osaka.

Tuy nhiên, anh không được vào sân phút nào bởi thủ thành Kim Jin-Hyeon vẫn chơi ổn định.

Điều này cũng không lạ bởi các HLV thường rất hạn chế thay người ở vị trí thủ môn, trừ trường hợp chấn thương hoặc sự cố lớn.

Như vậy, Lâm “tây” chưa thể đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ra sân ở J-League 1.

Trước đó, anh lập cột mốc là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được khoác áo một CLB ở J-League 1.

Được biết, Đặng Văn Lâm sẽ rời Cerezo Osaka vào ngày 1/6 sau khi kết thúc trận đấu vòng 17 J-League để hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Liên quan tới đoàn quân áo đỏ, thầy trò HLV Park Hang-seo đã lên đường sang UAE vào chiều 26/5.

Toàn đội có 5 ngày tập luyện trước khi đá giao hữu với Jordan vào 31/5.

Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6, UAE ngày 15/6.

Muốn chắc suất đi tiếp, Quang Hải và đồng đội cần tích lũy thêm 6 điểm từ 3 trận đấu trên.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.