Bóng đá

Thủ thành tuyển Lào bị tình nghi bán độ khi có hành động lạ ở AFF Cup

17/01/2022, 17:11

Người hâm mộ phân tích những tình huống cho thấy thủ thành Solasak Thilavong của tuyển Lào đã ra hiệu tới thị trường cá cược.

Theo trang SuperBall.id, sau thông tin 45 cầu thủ của đội tuyển Lào bị FIFA cấm thi đấu trọn đời vì dàn xếp tỷ số, thủ thành của nước này cũng bị tố cáo có dấu hiệu bán độ tại AFF Cup 2020.

img

Trận đấu giữa Lào và Indonesia tại AFF Cup 2020 bị nghi có dấu hiệu bán độ

Nhiều thông tin cho rằng, đội bóng đất nước triệu voi đã thi đấu rất bất thường ở giải vô địch Đông Nam Á 2020. Đặc biệt, trong những trận thua đậm Malaysia (0-4) và Indonesia (1-5).

Tài khoản Twitter tên RabonaMike phân tích sự việc bắt đầu từ khi thủ thành Solasak Thilavong vào sân thay cho Souvannasangsgo ở đầu hiệp 2 trận gặp Indonesia.

Ngay sau đó, Witan Sulaeman có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 56. Đến phút 68, thủ môn Thilavong tỏ ra mình bị đau ở phần đùi khiến cho trận đấu phải tạm dừng.

RabonaMike cho rằng tình huống chấn thương này là một tín hiệu để thủ thành Solasak Thilavong ra dấu báo cho thị trường cá cược.

“Tôi nghi ngờ Thilavong đã giả vờ bị chấn thương. Nếu ai tìm hiểu các loại hình dàn xếp tỷ số thì có thể thấy những trường hợp như thay người, giả vờ chấn thương... để báo hiệu ra bên ngoài về điều gì sẽ sắp xảy ra”, RabonaMike nói.

Tài khoản Twitter này còn chỉ ra cách di chuyển của thủ thành tuyển Lào là rất đáng nghi khi anh ta đột ngột dừng lại sau vài bước về phía trước và góp phần dẫn bàn thua ở phút 84.

RabonaMike khẳng định tình huống này tương tự như tại AFF Cup 2018 khi mà thủ thành Solasak Thilavong bị nghi ngờ cố tình để cầu thủ của Myanmar ghi bàn ở phút cuối trận.

Những cáo buộc trên đã làm dấy lên nghi ngờ trong số 45 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu trọn đời có những người liên quan đến bán độ tại AFF Cup 2020.

Điều này đã khiến cho Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) đã phải lên tiếng để phủ nhận và cho rằng tất cả những cầu thủ bị cấm thi đấu là do dàn xếp tỷ số ở các trận đấu quốc tế trong quá khứ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.